Kết quả tìm kiếm cho "Luật Đường bộ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14558
Sáng 7/5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, gọi tắt Ban Chỉ đạo 2168) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để đánh giá hoạt động thời gian qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Sáng 6/5, tại Thủ đô Astana, Kazakhstan, sau lễ đón cấp Nhà nước trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định cụ thể về tỷ lệ ngân sách nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nguyên tử nhằm đảm bảo nguồn lực ổn định và lâu dài.
Chiều 6/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn. Tại họp báo, lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 347-NQ/QUTW, ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương (về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo), lực lượng vũ trang trong tỉnh đã lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả.
“Qua 2 ngày đầu tiên tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho hơn 850 học viên theo Thông tư 12/2025/TT-BCA, ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an, đơn vị đã bố trí nhân lực, vật lực, phối hợp Trung tâm Sát hạch lái xe đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên hoàn thành, đạt hiệu quả cao trong kỳ sát hạch” - thượng tá Lê Thắng Lợi (Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh) thông tin.
Luật Công chứng năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 26/11/2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025, gồm 8 chương, 76 điều (giảm 2 chương và 5 điều so với Luật Công chứng năm 2014).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ngày 5/5, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra điểm tập kết, kinh doanh thực phẩm có địa chỉ tại Km 12, đường Ngọc Hồi (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì).
Một trong những công tác lập hiến, lập pháp quan trọng của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Bên lề hành lang Quốc hội, một số Đại biểu đã có những chia sẻ về tầm quan trọng của việc sửa đổi này.
Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025 vào sáng 6/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải kiên trì, kiên định và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện bằng được các mục tiêu lớn, có tính chiến lược.
Trong suốt gần 40 năm Đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đóng góp lớn vào GDP, giải quyết việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, chưa bao giờ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định mạnh mẽ như trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, khi lần đầu tiên "kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân".
Báo Nhân Dân ghi nhận một số ý kiến cử tri bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 5/5.